Mỹ phẩm trôi nổi: Vẻ ngoài bắt mắt, hiểm họa khôn lường
(VietQ.vn) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chủ yếu tiêu thụ qua mạng xã hội. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang tràn lan trên thị trường và âm thầm đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau) bất ngờ tiến hành kiểm tra một điểm kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm đang được lưu trữ và chuẩn bị bán ra thị trường nhưng hoàn toàn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Toàn bộ lô hàng vi phạm lên đến hơn 2.000 sản phẩm, bao gồm nhiều dòng mỹ phẩm phổ biến như kem dưỡng trắng da, son môi, sữa rửa mặt, nước hoa...
Đáng chú ý, chủ cơ sở khai nhận phần lớn số hàng này được rao bán và phân phối thông qua mạng xã hội như Facebook, TikTok và Zalo – những kênh giao dịch trực tuyến đang ngày càng phổ biến trong giới tiêu dùng trẻ.

Mỹ phẩm trôi nổi: Vẻ ngoài bắt mắt, hiểm họa khôn lường
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, song một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mất kiểm soát trong thị trường mỹ phẩm online – nơi mà hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có thể dễ dàng đến tay người tiêu dùng chỉ sau vài cú nhấp chuột.
Thực tế cho thấy, không ít người tiêu dùng – đặc biệt là giới trẻ đang bị cuốn vào làn sóng làm đẹp “siêu tốc” với những sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Các cụm từ như “trắng da sau 7 ngày”, “xóa nám thần tốc”, “hàng nội địa xách tay giá rẻ” xuất hiện nhan nhản trên các livestream bán hàng, trang cá nhân và hội nhóm làm đẹp. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó là sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe người dùng.
Các chuyên gia da liễu cho biết, mỹ phẩm không rõ thành phần, không được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn, có thể chứa nhiều hóa chất độc hại như corticoid, thủy ngân, hydroquinone... Những chất này khi sử dụng có thể gây kích ứng mạnh, làm mỏng da, teo da, nổi mẩn, thậm chí gây hoại tử da nếu dùng kéo dài. Không ít trường hợp đã phải nhập viện điều trị sau thời gian sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc mua qua mạng.
Một số người dùng cho biết họ từng bị mẩn đỏ, ngứa rát, bong tróc da và để lại vết thâm lâu dài sau khi sử dụng các sản phẩm “được giới thiệu là hàng Hàn Quốc nội địa” nhưng thực chất không có bất kỳ nhãn hiệu, đơn vị phân phối hay hướng dẫn sử dụng nào rõ ràng. Việc tự ý sử dụng những sản phẩm như vậy không chỉ khiến da tổn thương mà còn có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến gan, thận nếu hấp thụ lâu dài qua da.
Theo ông Nguyễn Văn Tân, cán bộ thuộc Đội QLTT số 1 tỉnh Cà Mau: “Các đối tượng kinh doanh mỹ phẩm online thường dùng nhiều tài khoản ảo, giao dịch qua các ứng dụng nhắn tin hoặc livestream, không đăng ký ngành nghề kinh doanh chính thức nên khi phát hiện vi phạm thì rất khó xử lý dứt điểm, thậm chí có trường hợp còn kịp tẩu tán hàng trước khi lực lượng chức năng đến nơi.”
Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn mỹ phẩm, đặc biệt không nên tin vào các lời quảng cáo không có cơ sở khoa học. Ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành bởi Bộ Y tế hoặc các đơn vị có thẩm quyền và nên mua tại các cửa hàng chính hãng hoặc các kênh thương mại điện tử uy tín.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm siết chặt kiểm soát thị trường mỹ phẩm, đặc biệt là trong không gian mạng – nơi đang trở thành kênh phân phối chủ yếu của mỹ phẩm giả, nhái hiện nay.
Vụ việc phát hiện hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại TP.Cà Mau là lời nhắc nhở nghiêm túc cho cả người tiêu dùng và các cơ quan quản lý về sự nguy hiểm của mỹ phẩm trôi nổi. Trong hành trình làm đẹp, điều quan trọng nhất không phải là sự thay đổi tức thì, mà là sự an toàn lâu dài cho làn da và sức khỏe. Chỉ khi người tiêu dùng đủ tỉnh táo và thị trường được kiểm soát nghiêm ngặt, mới có thể loại bỏ được những hiểm họa mang tên “mỹ phẩm không rõ nguồn gốc”.
Mức xử phạt đối với hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ
Mức xử phạt đối với hành hóa không có nhãn mác được quy định tại khoản 4, Điều 31, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021: “4. Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; không có nhãn gốc hoặc có nhãn gốc nhưng bị thay đổi được quy định như sau:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
h) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000 đồng.”
An Nguyên









